Bình đẳng giới mục tiêu phấn đấu của Việt Nam

Hân My
Chia sẻ
(VOV5) - Đối với Việt Nam, xóa bỏ bạo lực giới, hướng tới sự bình đẳng luôn được Nhà nước quan tâm thông qua luật pháp chính sách và sự vào cuộc của các cấp, các ngành. 

 Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em 25/11 hàng năm kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung sức trong hoạt động này. Đối với Việt Nam, xóa bỏ bạo lực giới, hướng tới sự bình đẳng luôn được Nhà nước quan tâm thông qua luật pháp chính sách và sự vào cuộc của các cấp, các ngành.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Tập thể cán bộ nữ của Cục đối ngoại, Bộ Quốc phòng vừa được vinh danh  bởi những nỗ lực đóng góp xuất sắc trong công việc chung, cũng như là hoàn thành nhiệm vụ trong gia đình. Với mỗi người phụ nữ, gánh trọng trách trên vai thực sự là khó khăn, đúng như chị Trần Thị Thu Hằng chia sẻ: Đúng là để tham gia vào các hoạt động đối ngoại quốc phòng, và các hoạt động vừa là người cha, người mẹ.. trong gia đình thì đúng là vất vả. Vì phụ nữ chăm lo nhiều thứ, vì không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan mà phải nuôi dạy con cái

Bình đẳng giới mục tiêu phấn đấu của Việt Nam - ảnh 1Trần Hoa Ry, đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: quochoi.vn 

Hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó, mỗi người phụ nữ, như các cán bộ Cục đối ngoại đã biết sắp xếp việc nhà, việc cơ quan hợp lý, đặc biệt, các chị luôn nhận được sự cảm thông và cộng đồng trách nhiệm của gia đình và bạn bè. Cũng bởi các chị nhận thức rõ về vai trò cũng như quyền lợi của mình, luôn mong muốn hướng tới sự bình đẳng trong lao động, việc làm, đồng thời biết dựa vào sức mạnh của các hội, đoàn trong việc giám sát và bảo vệ quyền lợi của mình. Bà Trần Hoa Ry, Chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh, đại biểu quốc hội tỉnh Bạc Liêu cho rằng:   “Thực hiện chính sách giám sát và phản biện xã hội  là hai khâu đột phá của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Hội phụ nữ Bạc Liêu xây dựng chương trình hành động này. Tiến hành giám sát khảo sát liên quan tới Luật bình đẳng giới, từ đó, giúp cho các cơ quan của  quốc hội đánh giá về luật bình đẳng giới”

Giám sát những quy định trong các điều luật được đưa nhằm đảm bảo bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước mọi hành vi vi phạm pháp luật là trách nhiệm của các tổ chức phụ nữ. Không chỉ tuyên truyền cho phụ nữ hiểu được về quyền của mình, mà Hội phụ nữ cũng thể hiện vai trò là người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Bà Bùi Thị Hòa, phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng nêu ý kiến :Tôi cũng hết sức quan tâm tới việc giám sát, làm sao những quy định trong luật hiện hành, luật phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em sẽ phải được thực thi. Tăng cường hoạt động giám sát của các tổ chức hội, chú trọng thực hiện chức năng đại diện của tổ chức Hội bảo vệ trẻ em, đưa những vụ việc bạo hành ra ánh sáng

Vấn đề giới luôn được lồng ghép vào nhiều nội dung trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, lao động, việc làm, an sinh xã hội.  Tại các kỳ họp quốc hội, bình đẳng giới đã được đưa ra thảo luận qua phân tích cụ thể nhiều vụ việc, hành vi bạo lực, bạo hành và bất bình đẳng xảy ra ở nhiều nơi. Theo  như đại biểu quốc hội Lưu Bình Nhưỡng của tỉnh Bến Tre, nguyên nhân là: Chúng ta thiếu 1 vấn đề đó là phối hợp với nhau. Để mà cùng nhau, cùng với người dân tìm ra các biện pháp…Vẫn còn tình trạng chưa lam hết trách nhiệm. Khi vụ việc bạo hành xảy ra, có những cơ quan chức năng chưa vào cuộc ngay

Bình đẳng giới mục tiêu phấn đấu của Việt Nam - ảnh 2 Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: dantri.com.vn

Thực tế là bình đẳng giới đã được Nhà nước quan tâm và cũng là chủ trương nhất quán trong cam kết với cộng đồng quốc tế qua các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc. Các thành tựu về bình đẳng giới đã được ghi nhận. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã thông qua Bộ luật lao động sửa đổi,  trong đó vấn đề bình đẳng giới đã được xem xét, thảo luận với nhiều nội dung trong dự án Luật. Bởi bình đẳng giới trong lao động, việc làm vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, cần sự giám sát và phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khẳng định:Các mục tiêu cơ bản tốt, một điểm băn khoăn, suy nghĩ phải lên án và phải làm được tốt là phòng chống bạo lực trong gia đình, bạo lực trong trường học., bạo lực với trẻ em gái…Tất cả điều này chúng ta cần lên án và phải đấu tranh làm sao đó đảm bảo bình đẳng nam nữ, chống tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Bình đẳng trong từng gia đình, trong từng đơn vị và trong từng lĩnh vực sẽ góp phần tạo ra một xã hội thực sự công bằng và dân chủ. Điều này sẽ được thực hiện qua ý thức của mỗi người, qua sự chung sức của các cơ quan, đơn vị cũng như cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu