Việt Nam quyết tâm thực hiện bình đẳng giới để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu của Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và các cam kết quốc tế khác về bình đẳng giới

Hội nghị Bộ trưởng Châu Á - Thái Bình Dương về 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đoàn đại biểu Việt Nam do ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dẫn đầu dự hội nghị.

Việt Nam quyết tâm thực hiện bình đẳng giới để “không ai bị bỏ lại phía sau” - ảnh 1 Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh

Đại diện Việt Nam khẳng định: Trong 25 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực hiện thực hóa các mục tiêu của Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và các cam kết quốc tế khác về bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và củng cố luật pháp, chính sách của quốc gia. Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể nhằm giảm thiểu quy định mang tính chất phân biệt đối xử đối với cả phụ nữ và nam giới; nỗ lực trong lĩnh vực bình đẳng giới của Việt Nam đã cải thiện rõ rệt vai trò và địa vị của phụ nữ.

Thời gian tới, Việt Nam quyết tâm thực hiện các giải pháp đã nêu trong Báo cáo quốc gia 25 năm là rà soát việc thực hiện Cương lĩnh và hướng tới thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030, để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu