Áp dụng Chiến lược 2X để tiến tới chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, là 1 trong 9 nước đạt mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ ở cả 3 chỉ số: hiện tại mắc, mới mắc và tử vong do lao vào năm 2015.

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương cùng Chương trình Chống lao quốc gia phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức Sức khỏe gia đình tổ chức Hội thảo "Hợp tác y tế hướng tới chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam - Áp dụng Chiến lược 2X".

Áp dụng Chiến lược 2X để tiến tới chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam - ảnh 1

Bác sỹ thăm khám tại nhà bệnh nhân lao ở xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. - Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Y tế đã luôn quan tâm và thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ đối với công tác chống lao.

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, là 1 trong 9 nước đạt mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ ở cả 3 chỉ số: hiện tại mắc, mới mắc và tử vong do lao vào năm 2015.

Chương trình Chống lao quốc gia đang triển khai Chiến lược 2X (Xquang -Xpert) trong công tác phát hiện chủ động đạt hiệu quả cao gấp 7 lần so với phát hiện thụ động hiện nay. Chương trình hướng tới mục tiêu đến năm 2030 là cơ bản chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu