Ấn Độ hỗ trợ 7 dự án nguồn nước cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh ký 7 biên bản ghi nhớ cho 7 dự án với đại diện 4 tỉnh trên (mỗi dự án 50.000 USD).

Ấn Độ hỗ trợ 7 dự án nguồn nước cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

Ấn Độ hỗ trợ 7 dự án về quản lý nguồn nước tại ĐBSCL - Ảnh: baodautu.vn

Ngày 23/9, tại Cần Thơ diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ phát triển nguồn nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ cho 7 dự án về quản lý nguồn nước tại 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gồm Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang và Tiền Giang với tổng kinh phí 350.000 USD.

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh ký 7 biên bản ghi nhớ cho 7 dự án với đại diện 4 tỉnh trên (mỗi dự án 50.000 USD).

Các dự án này nằm trong số 26 dự án tác động nhanh do Ấn Độ hỗ trợ tại 22 tỉnh, thành của Việt Nam, trong đó 13 dự án đã được hoàn thành và 12 dự án mới sẽ được triển khai trong năm tài khóa 2020-2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ấn Độ Pranay Verma cho biết, hợp tác phát triển là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện gữa Ấn Độ và Việt Nam. Mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước là hình mẫu thành công về hỗ trợ thể chế và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực đa dạng qua nhiều năm, trong đó có những trung tâm nghiên cứu hàng đầu như Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu