500 khách mời, chuyên gia dự diễn đàn quốc tế về an toàn thông tin ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Hội thảo năm nay có chủ đề “An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh.

Hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018 chính thức khai mạc ngày 30/11 tại Hà Nội với sự tham dự của 500 khách mời, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và tập đoàn lớn về công nghệ thông tin hàng đầu thế giới.

Đây là sự kiện quy mô lớn, nổi bật nhất trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin của Việt Nam. Hội thảo năm nay có chủ đề “An toàn thông tin trên nền tảng trí tuệ nhân tạo và thiết bị thông minh” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) tổ chức. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: Qua 11 năm tổ chức, Ngày An toàn thông tin Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên quan trọng, diễn đàn quốc tế lớn nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về an toàn thông tin.

500 khách mời, chuyên gia dự diễn đàn quốc tế về an toàn thông tin ở Việt Nam  - ảnh 1

Nhiều công nghệ bảo mật sắp được giới thiệu tại Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2018. - Ảnh ICT News

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho rằng: Để thúc đẩy công tác đảm bảo thông tin, an toàn, an ninh mạng, các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội cần quan tâm cập nhật kiến thức, công nghệ mới cho cán bộ, hệ thống kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng điều kiện phòng, chống các cuộc tấn công mạng.

Trong phiên toàn thể, các đại biểu được cập nhật Báo cáo thực trạng an toàn thông tin Việt Nam 2018 và các chỉ số đánh giá của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam cùng tham luận của các tập đoàn lớn trong nước và quốc tế (Amazon, Google, Cisco, Huawei, Jiral, Viettel...) về các vấn đề bảo vệ thông tin người dùng, bảo đảm an toàn thông tin cho IoT (Internet vạn vật kết nối), điện toán đám mây dựa trên công nghệ AI phục vụ cho thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu