Đại hội Hội Vô Tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ 7 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ 7. 

Đại hội Hội Vô Tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ 7 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập - ảnh 1

Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: vtv.vn

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 7 (2019-2023) và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1988-2018). 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải, khẳng định sự phát triển của Hội Vô tuyến- Điện tử Việt Nam trong 30 năm qua gắn liền với sự phát triển của kỹ thuật phát thanh truyền hình, vô tuyến, công nghệ thông tin của Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Hải mong muốn, thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học để có những đóng góp  nhiều hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, ngành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông. Hội cần tăng cường hơn sự đoàn kết xây dựng hội thành một tổ chức trung tâm, tập hợp các nhà nghiên cứu khoa học, các chuyên gia hàng đầu, các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông để phát huy cao nhất tiềm năng về nghiên cứu trong lĩnh vực này. Không chỉ nghiên cứu về học thuật như trước mà nên tập trung nhiều vào nghiên cứu, phát triển các sáng kiến, giải pháp công nghệ có tính thực tế, có giá trị thương mại và có khả năng giải quyết các vấn đề của ngành điện tử- viễn thông và công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay.

Được thành lập từ năm 1988, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đơn vị phối hợp thường xuyên là Tổng cục Bưu điện Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. 

Đại hội khóa 7, nhiệm kỳ 2019-2023 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 39 thành viên. Ông Trần Đức Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ 7. Ông Nguyễn Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp  hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khóa 7, nhiệm kỳ 2019-2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu