VOV ký thỏa thuận hợp tác mới với Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI)

Thanh Tuấn
Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, thời gian qua, hai Đài đã không ngừng củng cố và thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác đa dạng.

Sáng 17/11, Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI) đã tiến hành lễ ký lại Bản Ghi nhớ hợp tác song phương theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (số 58 Quán Sứ, Hà Nội) và tại trụ sở của Đài RRI.

VOV ký thỏa thuận hợp tác mới với Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI) - ảnh 1 Quang cảnh buổi ký kết. Ảnh: VOV5

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, thời gian qua, hai Đài đã không ngừng củng cố và thúc đẩy nhiều hoạt động hợp tác đa dạng.

VOV ký thỏa thuận hợp tác mới với Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI) - ảnh 2 Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ phát biểu. Ảnh: VOV5

Để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương, VOV và RRI thống nhất ký lại Bản Ghi nhớ hợp tác song phương được ký lần đầu năm 2014 với nhiều nội dung hợp tác mới, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia, đặc biệt trong năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia:  “Tôi vui mừng và hoan nghênh việc hai Đài ký kết thỏa thuận hợp tác mới, bổ sung thêm nhiều điều khoản hợp tác cần thiết, qua đó tạo khung pháp lý vững chắc giúp mối quan hệ giữa chúng ta đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Tôi mong rằng, sau khi ký kết, hai bên sẽ làm việc với nhau tích cực và có sự trao đổi thường xuyên hơn nhằm cụ thể hóa những điều kiện của thỏa thuận hợp tác, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”.

VOV ký thỏa thuận hợp tác mới với Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia (RRI) - ảnh 3 Buổi ký kết diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: VOV5.

Về phần mình, Tổng Giám đốc Đài RRI – ông Mohamad Rohanudi nhấn mạnh việc ký kết lần này là sự tiếp nối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan phát thanh hàng đầu của hai quốc gia, hi vọng thỏa thuận hợp tác sẽ sớm đi vào hiện thực hóa. Bên cạnh đó, ông Mohamad Rohanudi cũng bày tỏ mong muốn trao đổi nhân lực giữa hai bên, đồng thời cho biết sẽ ra mắt chương trình phát thanh tiếng Việt trên đài RRI vào năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu