Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chính phủ Australia đã hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam từ năm 2018 thông qua chương trình Aus4Innovation.

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại sứ quán Australia, Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia tổ chức “Ngày hội Đối tác Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia".

Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam - ảnh 1

Mới đây, chương trình đã chính thức được kéo dài đến năm 2028, đưa cam kết của Chính phủ Australia lên 10 năm với tổng ngân sách hỗ trợ là 33,5 triệu USD. Phát biểu tại đây, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski cho biết Australia và Việt Nam đều có chung mục tiêu đặt nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai dựa trên khoa học và công nghệ, thúc đẩy tiềm năng hợp tác quốc tế trong đổi mới sáng tạo toàn cầu và khu vực. Trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, trao đổi tri thức, đổi mới sáng tạo. 

Chương trình Aus4Innovation, sau 5 năm hoạt động trên 37/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, đã đạt được một số thành tựu, như: Đặt nền móng cho 82 quan hệ đối tác giữa các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ cao và các nhà hoạch định chính sách của Australia - Việt Nam; xây dựng chính sách quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như phát triển các công cụ thiết thực để xây dựng các chính sách góp phần tạo dựng một môi trường thuận lợi thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu