Chàng thanh niên đi 10 nước ASEAN để quảng bá Việt Nam

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Câu hỏi “Người nước ngoài nghĩ gì về Việt Nam?” mới chính là động lực cho hành trình “phượt” ASEAN một tháng của Bùi Quang Bình, biệt danh là Việt ba lô.
(VOV5) - Hành trình 30 ngày qua 10 nước ASEAN, thực hiện gần 100 cuộc phỏng vấn ngắn người dân sở tại để nghe họ nói gì, nghĩ gì, hiểu gì về Việt Nam. Từ đó thực hiện clip để mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ cùng bàn luận, thay đổi để Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Đó là những gì chàng trai Đà Nẵng 26 tuổi Bùi Quang Bình, hiện đang là giảng viên dạy tiếng Anh tại thành phố Đà Nẵng đã làm.

Chàng thanh niên đi 10 nước ASEAN để quảng bá Việt Nam - ảnh 1
Bùi Quang Bình (áo đỏ) trong hành trình tới Singapore.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:



Đam mê du lịch, thích khám phá, thích làm những điều khác biệt, song câu hỏi “Người nước ngoài nghĩ gì về Việt Nam?” mới chính là động lực cho hành trình “phượt” ASEAN một tháng của Bùi Quang Bình, biệt danh là Việt ba lô (26 tuổi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Đầu tháng 5/2014, cuộc chu du bắt đầu. Lào, Campuchia, Thái Lan đến Singapore, Myanmar, Malaysia… Thủ đô tất cả các nước được Bình chọn là điểm dừng chân. Bình chia sẻ đây không phải chuyến du lịch bình thường, mà là hành trình để Bình nhìn Việt Nam qua những lăng kính khác: “Tôi muốn tìm hiểu xem người dân các nước họ nghĩ gì về Việt Nam mình. Và tôi muốn mang những thông tin này chia sẻ cho mọi người Việt Nam, thông qua đó để người Việt Nam hiểu được mình hơn, rút ra những bài học bổ ích về mọi mặt trong cuộc sống”.

Ba ngày trước khi lên đường, Bình chuẩn bị sẵn câu hỏi, một số đặc sản, thực phẩm các vùng miền Việt Nam. Chiếc máy quay nhỏ làm bạn với Bình trên từng chặng đường. Mỗi điểm dừng, Bình lấy quốc kỳ trong ba lô ra, căng trước gió để lưu lại khoảnh khắc ở nước bạn, đồng thời hát quốc ca Việt Nam để thu hút sự chú ý. Gặp những bạn trẻ nước ngoài, Bình hỏi họ nghĩ gì, biết gì về đất nước, về con người Việt Nam. Những câu trả lời được Bình ghi lại. Đó là Việt Nam yên bình, đẹp, con người thân thiện, dễ gần và phần lớn du khách bị níu chân bởi nụ cười hồn hậu, dễ mến. Ở mỗi chặng dừng chân, Bình chỉ đủ thời gian gặp khoảng 5-6 người, song quãng thời gian ngắn ngủi đó được Bình sử dụng tối đa để quảng bá hình ảnh đất nước: “Một điều thú vị là họ hiểu thêm được người Việt Nam mình. Ví dụ khi xem hình ảnh Vịnh Hạ Long thì họ nói không ngờ Việt Nam lại có cảnh đẹp như vậy. Ngoài ảnh, tôi mang theo bánh đậu xanh, kẹo dừa, rượu gạo Việt Nam, mắm ruốc… mời họ ăn thử. Họ bất ngờ về Việt Nam. Ban đầu họ muốn đến nước Anh, Mỹ, Australia, nhưng sau khi xem ảnh Việt Nam, nghe thử nhạc Việt Nam thì họ muốn đến Việt Nam, nói rằng nhất định sẽ tới Việt Nam. Điều đó làm tôi thấy vui và tự tin về đất nước mình”.

Chàng thanh niên đi 10 nước ASEAN để quảng bá Việt Nam - ảnh 2
Bùi Quang Bình tại Malaysia

Vốn là một giáo viên dạy tiếng Anh nên không khó để Bình truyền đạt, khai thác sâu thông tin từ suy nghĩ của người dân các nước sở tại, quan điểm của họ về các vấn đề xã hội, chính trị, giáo dục của Việt Nam… trong suốt chặng hành trình của mình. Đặc biệt, có một kỷ niệm đã trở thành ký ức sâu đậm đối với Bình. Đó là khi tới Myanmar, chặng dừng chân thứ 4 trong hành trình 10 nước ASEAN, khi đang đứng đợi ở sân bay Myanmar, vô tình Bình thấy truyền hình Myanmar đưa tin Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Bình tâm sự: “Khi đó, cảm giác nhìn những tấm hình mà người dân các tỉnh, thành biểu tình, tự nhiên trong người cảm thấy rạo rực, cảm nhận rõ tình yêu nước như thế nào, cảm giác như muốn khóc luôn khi thấy mọi người Việt Nam thể hiện lòng yêu nước”.

Thời điểm đó, ở quốc gia ASEAN nào, Bình cũng nghe các phương tiện truyền thông thông tin về vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Sóng Biển Đông dồn dập trong lòng chàng trai trẻ. Tuy không có trong kế hoạch của chuyến đi, nhưng muốn biết người dân ASEAN nghĩ sao về hành động trên, Bình đã ghi lại ý kiến của người dân các nước ASEAN về sự việc này, như một cách để thể hiện lòng yêu nước. Bình kể hầu hết những người được hỏi không ai ủng hộ hành động của Trung Quốc nhưng họ có một điểm chung đều muốn hòa bình và giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại. Nhiều bạn trẻ Trung Quốc khi được hỏi đã tỏ ra rất sốc, khi những gì trong thực tế quá trái ngược với kiến thức về địa lý, chủ quyền mà họ được học trong nhà trường: “Tôi gặp một người Trung Quốc ở Singapore và bạn đó nói rằng rất bất ngờ vì không biết thế giới lại nói khác với những gì bạn học được từ sách giáo khoa của Trung Quốc. Bạn đó rất muốn tìm hiểu xem sự thật là gì”.

Toàn bộ những câu trả lời, đánh giá của những người mà Bình đã gặp, trò chuyện trong chặng hành trình đến 10 nước ASEAN sẽ được “trình làng” bằng loạt clip dài 10 tập với từng chủ đề khác nhau. Hiện tại đã có 3 tập trên youtube là “ASEAN nghĩ gì về Việt Nam”, “ASEAN nghĩ gì về hành động của Trung Quốc, giải pháp cho Việt Nam” và “Em của ngày hôm qua phiên bản Việt Ba lô”. Các clip tuy mới phát hành nhưng đã thu hút hàng ngàn lượt xem.

Dự tính trong thời gian tới, toàn bộ 10 clip của chuyến hành trình sẽ hoàn thành. Bình hy vọng qua những câu trả lời về Việt Nam, cảm nhận suy nghĩ của người dân các nước về Việt Nam, mọi người dân, nhất là các bạn trẻ sẽ cùng bình luận để làm sao Việt Nam ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu