Xây dựng trang web “Việc làm quốc gia” ứng phó với dịch Covid19

Chia sẻ
(VOV5) - Trang web sẽ giúp người dân ở nhà có thể tìm được việc làm trước tác động của dịch Covid 19.

Xây dựng trang web “Việc làm quốc gia” ứng phó với dịch Covid19 - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH

Chiều 23/3, tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LBTBXH) với các đơn vị trực thuộc, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết: Bộ sẽ nghiên cứu để nâng cấp sàn giao dịch việc làm hiện có thành trang web “Việc làm quốc gia” để giúp người dân ở nhà có thể tìm được việc làm trước tác động của dịch Covid 19.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Bộ muốn có sàn giao dịch việc làm. Bản chất là nâng cấp trở thành trang web “việc làm quốc gia”, quy tụ xung quanh vấn đề việc làm lại. Phương châm là bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì huy động sự vào cuộc của các tập đoàn, các nhà tài trợ, hướng tới theo sự chỉ đạo của Chính phủ là tiến tới tích hợp 6 trụ cột an sinh là: Người có công, chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hộ nghèo, hưu trí, an sinh xã hội và bảo hiểm y tế- 6 trụ cột này, dần dần sẽ tích hợp vào, tiến tới mỗi người chỉ có 1 thẻ an sinh".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu