Việt Nam thuộc nhóm nước thành công nhất ở châu Á trong khống chế dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã thể hiện sự công khai, minh bạch cao trong đối phó với khủng hoảng dịch bệnh; cùng với đó, lực lượng quân đội và công an luôn sát cánh với người dân trong cuộc chiến chống dịch.

Trang mạng Eastasiaforum.org của Singapore ngày 28/05 đăng bài viết đánh giá Việt Nam là một trong những nước thành công nhất ở châu Á trong việc kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Việt Nam thuộc nhóm nước thành công nhất ở châu Á trong khống chế dịch COVID-19 - ảnh 1

Ảnh minh họa: Khử trùng hành lý của công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về. - Ảnh: TTXVN

Theo bài viết, Việt Nam đã thể hiện sự công khai, minh bạch cao trong đối phó với khủng hoảng dịch bệnh; cùng với đó, lực lượng quân đội và công an luôn sát cánh với người dân trong cuộc chiến chống dịch. Bài viết khẳng định sự lãnh đạo hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng danh tiếng của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã đem lại một hình mẫu để các nước khác trong khu vực học hỏi trong việc khống chế COVID-19.

Trang mạng Eastasiaforum.org nhấn mạnh sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho nhiều quốc gia trong dịch bệnh đã phản ánh tinh thần và ý thức trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Với khả năng nổi bật trong đối phó với dịch bệnh, tinh thần hợp tác và tính công khai minh bạch, Việt Nam chắc chắn sẽ giành được nhiều sự ủng hộ hơn của quốc tế trong tương lai.

Bài viết cũng cho rằng thành công của Việt Nam trong việc khống chế đại dịch sẽ giúp Việt Nam là điểm đến đầy hứa hẹn cho các công ty phương Tây đầu tư trong giai đoạn hậu COVID-19, đặc biệt là các công ty từ Mỹ hay châu Âu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu