Việt Nam hiện ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh COVID-19

Chia sẻ

(VOV5) - Bệnh nhân 116, nam giới, 29 tuổi, bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. 

Bộ Y tế sáng 23/3 công bố thêm 3 ca mới mắc Covid-19 tại Việt Nam, trong đó có 1 bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh nhân 114 là nam giới, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Hà Nộ, là du học sinh Việt Nam tại Hà Lan về nước ngày 15/3/2020. Ca bệnh 115 là nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, sống tại Cộng hòa Czech, là con gái của bệnh nhân 94, là 1 trong 5 người trong cùng một gia đình từ Cộng hòa Czech mới về Việt Nam.

Bệnh nhân 116, nam giới, 29 tuổi, bác sỹ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Hiện tại 3 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), tình trạng sức khỏe ổn định.

Chiều cùng ngày, thông tin từ Bộ Y tế cho biết có thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, Việt Nam hiện ghi nhận 118 trường hợp mắc bệnh COVID-19.

Bệnh nhân số 117, nam giới, quốc tịch Việt Nam, 30 tuổi, trú tại tỉnh Long An, đi du lịch ở Campuchia về nước. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 118, nữ giới, quốc tịch Việt Nam, 23 tuổi, trú tại tỉnh An Giang, sang Campuchia làm nhân viên casino Galaxy trong hai tuần gần đây mới về nước. Bệnh nhân được cách ly, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, sức khỏe ổn định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu