Truyền thông Đức và Australia: Phần lớn thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 là nhờ sự đoàn kết

Chia sẻ
(VOV5) - DPA dẫn lời đại diện của WHO tại Việt Nam Park Kidong tin rằng sự vào cuộc từ rất sớm của Chính phủ Việt Nam là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống COVID-19. 

Theo hãng tin Đức DPA ngày 13/4, với con số chỉ vài trăm người nhiễm và chưa có trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2, cách ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ca ngợi và có thể coi đây là bài học cho các nước trong cuộc chiến chống đại dịch này.

Truyền thông Đức và Australia: Phần lớn thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 là nhờ sự đoàn kết - ảnh 1 Các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thể hiện sự lạc quan và tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

DPA dẫn lời đại diện của WHO tại Việt Nam Park Kidong tin rằng sự vào cuộc từ rất sớm của Chính phủ Việt Nam là yếu tố then chốt trong cuộc chiến chống COVID-19. DPA cũng đánh giá một phần lớn thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch là nhờ sự đoàn kết một lòng của toàn xã hội. Một trong những yếu tố then chốt trong phòng chống dịch của Việt Nam là biện pháp theo dõi tiếp xúc nhiều lớp, trong đó lớp đầu tiên là cách ly và điều trị trong bệnh viện những người dương tính với virus hoặc có triệu chứng nhiễm virus. DPA cho rằng các biện pháp nghiêm ngặt được Việt Nam áp dụng đến nay cho kết quả tương đối thành công và chiều hướng của đại dịch sẽ được quyết định bởi những hành động mà các nước như Việt Nam, đang thực thi.

Cùng ngày, trang tin 7news.com.au đăng bài viết của Chris Humphrey và Bac Phạm của Hãng thông tấn Australia (AAP), đánh giá Việt Nam, nhờ có sự kết hợp giữa hành động sớm, xét nghiệm rộng rãi, kiểm dịch mạnh mẽ và đoàn kết xã hội, cho đến nay đã tránh được sự tàn phá của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bài báo nhận xét cách người Việt phản ứng với khủng hoảng cũng rất nghiêm khắc cùng với đó sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu