Tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 1/4/2021

Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, tỉnh Hải Dương ngăn chặn, kiểm soát hoàn toàn tình hình dịch COVID-19, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ 0 giờ ngày 1/4/2021, toàn tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới. Đó là nội dung được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất quyết định tại cuộc họp sáng 29/3.

Tỉnh Hải Dương kết thúc giãn cách xã hội từ 0h ngày 1/4/2021 - ảnh 1Từ sáng 28/3, tỉnh Hải Dương đã giải thể Bệnh viện dã chiến số 2. Ảnh: VOV

Đến nay, tỉnh Hải Dương ngăn chặn, kiểm soát hoàn toàn tình hình dịch COVID-19, không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; nhiều địa phương trong tỉnh đã hơn 20 ngày qua không có ca bệnh mới, trong đó 6 huyện đã hơn 30 ngày không có ca mới. Trên địa bàn tỉnh không còn khu vực bị phong tỏa.

Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương cho biết: “Chúng tôi đã quyết định từ 0h ngày 1/4 cả tỉnh sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đó là vừa áp dụng các biện pháp nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh theo phương châm mà Chính phủ đã chỉ đạo. Cùng với đó thì tỉnh Hải Duơng tiếp tục duy trì các tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, khoanh vùng, cách ly và dập dịch khi có yếu tố dịch bệnh phát sinh trên địa  bàn.”

Cũng từ ngày 1/4, học sinh tất cả các cấp học tại tỉnh Hải Dương sẽ trở lại trường học trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu