Thành phố Hồ Chí Minh dự trù gói hỗ trợ gần 900 tỷ đồng trong thời gian kéo dài giãn cách

Chia sẻ
(VOV5) - Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trải qua những ngày tháng khó khăn, nhất là người nghèo đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.
Thành phố Hồ Chí Minh dự trù gói hỗ trợ gần 900 tỷ đồng trong thời gian kéo dài giãn cách - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh VGP/Đình Nam

Chiều 06/07, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trải qua những ngày tháng khó khăn, nhất là người nghèo đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị cần có những giải pháp dứt khoát, mạnh mẽ, triệt để hơn, để sớm chấm dứt dịch bệnh. Phó Thủ tướng đề nghị, thành phố cần thực hiện nghiêm các giải pháp đã đề ra, ở mức cao hơn hiện nay, cắt đứt các chuỗi lây nhiễm; cùng với đó, phối hợp với các tỉnh lân cận để kiểm soát công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh ở địa phương khác nhằm tránh để dịch lây lan rộng, trên tinh thần “duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở mức độ cao nhất có thể” trong bối cảnh dịch bệnh.

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết hiện đã có sự chuẩn bị về kinh phí trong thời gian kéo dài giãn cách, đảm bảo mức hỗ trợ tối thiểu cho 230.000 hộ dân nghèo tại các khu vực giãn cách và đã dự trù gói hỗ trợ gần 900 tỷ đồng để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu