Sớm hoàn thiện hướng dẫn về xét nghiệm, cách ly để cơ sở giáo dục học trực tiếp trở lại

Chia sẻ
(VOV5) - Các phương án phòng, chống dịch trong nhà trường cần hết sức chi tiết, liên tục cập nhật, tập huấn, hướng dẫn, truyền thông xuyên suốt.

Ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện phần mềm, chương trình dạy học trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, Bộ Y tế sớm có văn bản chính thức hướng dẫn chi tiết về vấn đề xét nghiệm trong trường học, cách ly khi có học sinh F0 và hướng dẫn chi tiết đối với trẻ em bị bệnh nền để triển khai tới các nhà trường. Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về tình hình mở cửa trường học tại các địa phương diễn ra sáng 17/2.

Sớm hoàn thiện hướng dẫn về xét nghiệm, cách ly để cơ sở giáo dục học trực tiếp trở lại - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố sáng 17/2 về mở cửa trường học của các địa phương. Ảnh: VOV

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Việc đi học của trẻ em rất quan trọng không chỉ khi có dịch bệnh, liên quan đến vấn đề bảo đảm nhân lực, lao động trong phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Việc đưa trẻ trở lại trường cần có sự chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc, mặc dù không áp dụng cứng nhắc, máy móc giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, giữa đô thị và nông thôn, khu công nghiệp… Các phương án phòng, chống dịch trong nhà trường cần hết sức chi tiết, liên tục cập nhật, tập huấn, hướng dẫn, truyền thông xuyên suốt:   Vẫn phải tiếp tục hoàn thiện phần mềm, chương trình học trực tuyến tivi kết hợp, tôi đề nghị chính thức có văn bản sớm vấn đề xét nghiệm trong trường học, có bắt buộc không, xét nghiệm trường hợp nào, tần suất bao nhiêu. Đối với trẻ em bị bệnh nền có vấn đề sức khỏe cụ thể như thế nào phải rất cụ thể.

Sớm hoàn thiện hướng dẫn về xét nghiệm, cách ly để cơ sở giáo dục học trực tiếp trở lại - ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VOV

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo định hướng của Bộ Y tế; kiểm soát được tốc độ lây nhiễm trong trường học, có phương án xử lý ca nhiễm, F1 hợp lý, nhất là liên tục cập nhật hướng dẫn điều trị…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu