Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tiếp tục giảm

Chia sẻ
(VOV5) - Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 864.053 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 17/10 cho biết, tính từ 17h ngày 16/10 đến 17h ngày 17/10, Việt Nam ghi nhận 3.193 ca mắc COVID-19, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 36 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố. Trong ngày hôm nay,  1.340  bệnh nhân được công bố khỏi bệnh,  nâng tổng số ca được điều trị khỏi từ đầu dịch đến nay lên 791.844 ca.

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tiếp tục giảm - ảnh 1Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến tối ngày 17/10. Ảnh: suckhoedoisong

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 864.053 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.  

Cũng trong ngày hôm nay, 63 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.194 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng số ca nhiễm.

Cùng ngày, tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch sau khi liên tiếp phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Tại buổi làm việc trực tuyến với huyện Lâm Thao và thành phố Việt Trì, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, Bùi Minh Châu, yêu cầu thành phố Việt Trì kích hoạt lại khu cách ly tập trung với công suất 150 giường và nâng cao vai trò của các tổ giám sát COVID-19 cộng đồng. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu cách ly tập trung của tỉnh tại xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao. 

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ ngày 13/10 đến 9 giờ ngày 17/10, tỉnh đã phát hiện 53 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 45 trường hợp là học sinh trường Trung học cơ sở Chu Hoá (thành phố Việt Trì). Tỉnh đã tiến hành phong tỏa, xét nghiệm toàn bộ hơn 10.600 nhân khẩu thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) và 7.000 nhân khẩu tại xã Chu Hóa (thành phố Việt Trì).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu