Ngành Y tế hỗ trợ tối đa các địa phương phòng, chống dịch

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Y tế đã cử nhiều đội công tác đặc biệt với hơn 10 nghìn người vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Sau khi Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 trong thời hạn 14 ngày tại 19 tỉnh thành phía Nam từ 0h ngày 19/7, Bộ Y tế cho biết sẽ hỗ trợ tối đa các địa phương này phòng, chống dịch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã cử nhiều đội công tác đặc biệt với hơn 10 nghìn người vào hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Chính phủ đã giao Bộ Y tế mua sắm tập trung sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế để giúp các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch. Bộ Y tế sẽ bảo đảm trang thiết bị, máy móc, vật tư, thuốc men, các sinh phẩm… thông qua đấu thầu, mua sắm tập trung và huy động mọi nguồn lực, kể cả xã hội hóa, cùng các địa phương phòng, chống dịch hiệu quả trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu