Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 13/12, cả nước có thêm 1.192 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi đến thời điểm hiện tại là 1.055.912 người.

 Từ 16h ngày 12/12 đến 16h ngày 13/12, Việt Nam ghi nhận thêm 15.377 ca mắc mới COVID-19, gồm 28 ca nhập cảnh và 15.349 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc COVID-19 nhất với 1.000 ca, tiếp đó là tỉnh Bình Phước và Tây Ninh.

Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua - ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.428.428 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính theo tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. 24 giờ qua, Việt Nam có thêm 242 ca tử vong do COVID-19.

Ngày 13/12, cả nước có thêm 1.192 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi đến thời điểm hiện tại là 1.055.912 người.

Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội, ngày 13/12, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa điều chỉnh các biện pháp hành chính để phòng, chống dịch. Theo đó, từ 12h ngày 13/12, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cũng yêu cầu dừng các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu