Đà Nẵng tổ chức Lễ “Tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19”

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 12/12, Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ “Tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19”, tri ân 19 tập thể và 28 cá nhân ở khu vực miền Trung.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, cán bộ y tế là một trong những lực lượng thuộc tuyến đầu, tích cực tham gia, từ ngăn chặn, xét nghiệm, phát hiện, cách ly, điều trị, khoanh vùng xử lý ổ dịch…

Khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng, các thầy thuốc ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã tình nguyện vào miền Trung chung tay phòng chống dịch. Các lực lượng Công an, quân đội, biên phòng…ngày đêm kiểm soát các cửa ngõ, ngăn chặn nguồn có nguy cơ lây nhiễm.

Đà Nẵng tổ chức Lễ “Tri ân tuyến đầu chống dịch Covid-19” - ảnh 1

Tuyên dương, tri ân các tập thể. - Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Ông Lê Thế Chữ, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết: Việt Nam cơ bản khống chế thành công dịch Covid-19 là nhờ sự chung tay của nhiều lực lượng tham gia, phòng, chống dịch: “Suốt thời gian qua, việc phòng chống dịch đã được sự tập trung cao độ với tinh thần quyết liệt chống dịch như chống giặc của người dân cả nước đồng hành cùng với chính quyền, cơ quan chức năng. Có thể nói những tấm gương trên tuyến đầu chống dịch, hình ảnh của những con người xả thân, tận tụy hết lòng, hết sức nỗ lực vì cộng đồng. Hôm nay, tổ chức tại Đà Nẵng là dịp để được bày tỏ sự tri ân, sự cảm phục về tất cả những tinh thần của những con người trên tuyến đầu chống dịch.”

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu