Các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn lây nhiễm

Chia sẻ
(VOV5) - Cần kéo dài thêm từ 14 đến 30 ngày cách ly tại gia đình đối với các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi và người đã hết hạn cách ly tập trung.

Chiều 20/4, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID - 19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đã đề nghị Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 22/4.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cần kéo dài thêm từ 14 đến 30 ngày cách ly tại gia đình đối với các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi và người đã hết hạn cách ly tập trung. Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ; chủ động xây dựng, thực hiện chính sách, biện pháp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn lây nhiễm - ảnh 1
Người dân ra vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đều phải qua buồng khử khuẩn. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Tại tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; quản lý chặt chẽ nguồn lây nhiễm. Tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với những trường hợp có nguy cơ cao.

Tối 20/4, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tiếp nhận, cách ly đối với 71 chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài sang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Funing Precision Component Việt Nam. Trước đó, tỉnh Bắc Ninh cũng tiếp nhận, cách ly đối với hàng trăm chuyên gia nước ngoài sang làm việc trong các công ty đối tác tại Việt Nam, trong đó Công ty Samsung Display Việt Nam và Công ty Foseca Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu