Bộ Y tế kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hải Dương

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức cách ly ở ký túc xá Đại học Hải Dương và kiểm tra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

Sáng 22/8, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phụ trách có buổi kiểm tra tại cơ sở điều trị, cơ sở cách ly và làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương.

Bộ Y tế kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Hải Dương - ảnh 1

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức cách ly ở ký túc xá Đại học Hải Dương và kiểm tra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương. Tham gia Đoàn kiểm tra, Giáo sư Trần Đắc Phu, chuyên gia cao cấp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, lưu ý: “Tình hình dịch bệnh có thể kéo dài ít nhất là 2 năm nữa theo Tổ chức Y tế thế giới, nên tỉnh Hải Dương cần có kế hoạch cụ thể. Khu vực nào khoanh vùng phải giám sát chặt, nhưng không cần rộng, nhất là về tình hình xét nghiệm, phải có kế hoạch, gần nhất là cho giai đoạn 6 tháng nữa. Còn về vaccine, trên thế giới chưa nơi nào công bố làm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối và tính miễn dịch chưa rõ ràng. Nếu có, thì tại Việt Nam sớm nhất là đến cuối 2021 mới có thể có vaccine nên chúng ta phải chiến đấu lâu dài với dịch bệnh này”.

Từ ngày 25/7 đến nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 14 bệnh nhân Covid-19, trong đó 13 trường hợp liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi, số 36 phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Đây là ổ dịch lớn nhất tại tỉnh này. 3 ngày qua, tỉnh Hải Dương không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu