Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội hết hạn cách ly

Chia sẻ
(VOV5) - Các hoạt động của bệnh viện Bạch Mai sẽ trở lại bình thường vào tháng 5/2020.

0 giờ ngày 12/4 là thời hạn kết thúc vùng cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Việc cách ly y tế là nguyên tắc quan trọng để dịch Covid 19 không lây lan ra bên ngoài, 14 ngày cách ly vừa qua, bệnh viện đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như quy định của Bộ Y tế.

Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội hết hạn cách ly - ảnh 1 Cổng chính Bệnh viện Bạch Mai trước thời điểm dỡ cách ly - Ảnh: NAM TRẦN

Trong thời gian thực hiện cách ly, Bệnh viện Bạch Mai vẫn chăm sóc 800 bệnh nhân nặng vượt khả năng chữa trị của tuyến dưới. Cùng với đó, duy trì chạy thận cho hơn 500 bệnh nhân.

Hiện tại, tuy không tiếp nhận người đến khám dịch vụ theo yêu cầu nhưng Bệnh viện vẫn được tiếp nhận các ca bệnh nặng ở tuyến dưới chuyển lên. Các hoạt động của bệnh viện Bạch Mai sẽ trở lại bình thường vào tháng 5/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu