UNESCO thông qua quyết định về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long

(Anh Tuấn – VOV tại Pháp)
Chia sẻ
(VOV5) - Báo cáo tình trạng bảo tồn khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đề xuất chiến lược phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Chính Điện Kính Thiên trước ngày 01/02/2026.

Hôm qua (10/07), trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 47 của Uỷ ban Di sản thế giới của Tổ chức Liên hợp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hoá (UNESCO) đang diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp), Ủy ban Di sản thế giới đã nhất trí thông qua Quyết định về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long.

UNESCO thông qua quyết định về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long - ảnh 1Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay thăm khu di tích Hoàng Thành Thăng Long vào tháng 6/2025, nhân dịp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: VOV

Quyết định ghi nhận kết quả tích cực Quốc gia thành viên đã thực hiện tốt các khuyến nghị của Kỳ họp Uỷ ban năm 2024, trong đó có Tầm nhìn trục chính tâm, chiến lược khảo cổ học và chiến lược diễn giải di sản Hoàng thành Thăng Long. Đặc biệt, Ủy ban Di sản thế giới khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu liên ngành sau khi hạ giải các tòa nhà đã được Ủy ban thông qua, để bổ sung, làm rõ Tầm nhìn trục chính tâm Hoàng thành Thăng Long, trọng tâm là phục dựng Điện Kính Thiên và Không gian Chính Điện Kính Thiên.

Cuối tháng này, đoàn liên ngành Trung tâm Di sản thế giới/ ICOMOS sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng này, nhằm đánh giá các nỗ lực triển khai của Việt Nam, tư vấn chuẩn bị hồ sơ khoa học để đệ trình Báo cáo tình trạng bảo tồn khu di sản Hoàng thành Thăng Long, đề xuất chiến lược phục dựng Điện Kính Thiên và không gian Chính Điện Kính Thiên trước ngày 01/02/2026, và Ủy ban Di sản Thế giới sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp lần thứ 48 năm 2026.             

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu