Thừa Thiên Huế kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tố Hữu

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành đặc biệt bộ tem "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu".

Thừa Thiên Huế kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tố Hữu - ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: baotintuc.vn

Sáng nay (2/10), Tỉnh ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh ông Tố Hữu (4/10/1920-4/10/2020), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), là một trong những nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhà nước, nhà thơ cách mạng lớn nhất của đất nước ở thế kỷ 20, nhà thơ lớn của dân tộc, của thời đại...

Dịp này, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính "Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu". Trước đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khánh thành công trình Công viên văn hóa và Nhà lưu niệm ông Tố Hữu tại thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu