Thành phố Đồng Hới tổ chức lễ hội “múa bông, chèo cạn” và “diễu hành đường phố”

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 28/4, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) tổ chức Lễ hội “múa bông, chèo cạn” và “diễu hành đường phố”. Đây là những hoạt động nằm trong chương trình “Tuần văn hoá – du lịch Đồng Hới năm 2013” và chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

(VOV5) - Chiều 28/4, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) tổ chức Lễ hội “múa bông, chèo cạn” và “diễu hành đường phố”. Đây là những hoạt động nằm trong chương trình “Tuần văn hoá – du lịch Đồng Hới năm 2013” và chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Thành phố Đồng Hới tổ chức lễ hội “múa bông, chèo cạn” và “diễu hành đường phố” - ảnh 1
Màn trình diễn Múa bông, chèo cạn (Ảnh: internet)

“Múa bông, chèo cạn” lễ hội văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện tín ngưỡng, nét văn hóa truyền thống bao đời nay của người dân vùng biển Đồng Hới. Lễ hội được mở màn bằng các làn điệu dân ca truyền thống và những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Sau phần lễ với nghi thức cúng thần linh cầu mong cho trời yên, biển lặng, mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu ở phần hội.

Lễ hội “múa bông, chèo cạn” và “diễu hành đường phố” nhằm tôn vinh nét văn hoá dân gian truyền thống của thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung và cũng là dịp để quảng bá về du lịch điển Đồng Hới đến du khách gần xa khi tới Quảng Bình./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu