Nhiều hoạt động kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ mít tinh kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra ngày 25/4, tại nhiều địa phương. Trong buổi lễ do tỉnh Hậu Giang tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ mít tinh chào mừng 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, tỉnh khánh thành nhà lưu niệm chiến tranh tại thành phố Sóc Trăng.

(VOV5) - Lễ mít tinh kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra ngày 25/4, tại nhiều địa phương. Trong buổi lễ do tỉnh Hậu Giang tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược đồng thời khẳng định: “Lịch sử đi qua nhưng ký ức về sự đóng góp hy sinh to lớn của các đồng chí đồng bào trong chiến thắng lịch sử 30-4 1975 sẽ còn khắc ghi mãi mãi trong tâm khảm của mỗi chúng ta. Chúng tôi sẽ trân trọng giữ gìn mãi mãi và phát huy trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang nhất định sẽ nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới của đất nước”.


Nhiều hoạt động kỷ niệm 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1
Chiến thắng 30/4/1975. (Ảnh: xaluan.com)


Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ mít tinh chào mừng 38 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, tỉnh khánh thành nhà lưu niệm chiến tranh tại thành phố Sóc Trăng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu