Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn

Chia sẻ
(VOV5) - Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng phẩm chất đạo đức cách mạng đầu tiên phải là “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. 

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “60 năm tác phẩm “Đạo đức cách mạng” - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Tại Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Kỷ niệm 60 năm ngày ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử to lớn và giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của tác phẩm, của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, đối với công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ hiện nay”.

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn - ảnh 1 Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách tu dưỡng, gìn giữ đạo đức cách mạng đối với mỗi đảng viên. (Ảnh:hanoimoi.com.vn)

Khẳng định tác phẩm “Đạo đức cách mạng” là chỉ dẫn quý báu về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho rằng phẩm chất đạo đức cách mạng đầu tiên phải là “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng”. Đây là “điều chủ chốt nhất”, “tiêu chuẩn số một” của người cách mạng. Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ: Trong nhận diện và đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh cẩn trọng nhắc nhở, cần phân biệt rõ giữa chủ nghĩa cá nhân và lợi ích chính đáng của cá nhân.

Các đại biểu dự Hội thảo nhất trí cho rằng, 60 năm đã trôi qua, nhưng tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn quý báu, tiếp tục mang tính thời sự, đi vào cuộc sống và trở thành tư tưởng chỉ đạo cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và là phương châm hành động, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu