Sáng tác văn học nghệ thuật phải khơi dậy ý chí, khát vọng phồn vinh của đất nước, văn hóa dân tộc

Chia sẻ

Sáng tác văn học nghệ thuật phải khơi dậy ý chí, khát vọng phồn vinh của đất nước, văn hóa dân tộc - ảnh 1Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOV

(VOV5) - “Tiếp tục quan tâm, đào tạo bồi dưỡng lực lượng văn nghệ sĩ của đất nước, đẩy mạnh hơn nữa để tạo đột phá hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2021 với Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt  Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương được tổ chức hôm nay tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương cần có những sáng tác khơi dậy ý chí khát vọng phồn vinh của đất nước, văn hóa dân tộc. Đối với công tác đối ngoại phải làm tốt hơn nữa, góp phần đưa văn họá, nghệ thuật Việt nam hội nhập với thế giới: "Tôi đề nghị, việc đào tạo bồi dưỡng văn nghệ sĩ cần phải được quan tâm, tạo điều kiện cho họ trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật để tiếp tục là trường tồn, ngọn đuốc sáng cho đất nước để dẫn dắt. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tạo đột phá hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu