Lần đầu tiên công bố những châu bản, tư liệu về quá trình xây dựng Kinh thành Huế

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm công bố lần đầu với gần 100 châu bản có lưu hình dấu và bút tích ngự phê của các vua triều Nguyễn cùng nhiều tư liệu, hình ảnh về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế.

 Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Triển lãm Kinh thành Huế - Dấu xưa còn lại nhằm dựng lại hình ảnh về Kinh thành Huế một cách rõ nét hơn thông qua các châu bản triều Nguyễn. Triển lãm khai mạc ngày 17/1 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, Thành phố Huế.

Kinh thành Huế là nơi đã ghi dấu một thuở vàng son của Vương triều Nguyễn (1802 - 1945) cũng như chứng kiến những hưng vong, thành bại của triều đại quân chủ cuối cùng này. Triển lãm công bố lần đầu với gần 100 châu bản có lưu hình dấu và bút tích ngự phê của các vua triều Nguyễn cùng nhiều tư liệu, hình ảnh về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế.

Kinh thành Huế nằm bên bờ Bắc sông Hương, gồm 3 vòng thành là Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Kinh thành Huế là một trong các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu