Hàn Quốc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 15/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Chang Jae Jun, Trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam. 
(VOV5) - Chiều 15/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Chang Jae Jun, Trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam.


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mong muốn Hàn Quốc sớm triển khai dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và giúp Việt Nam xây dựng trung tâm bom mìn vừa mới được thành lập. Những dự án này được triển khai tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia.


Ông Chang Jae Jun khẳng định lãnh đạo Hàn Quốc luôn thể hiện rõ thiện chí trong việc giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Trước mắt, Hàn Quốc sẽ cùng với Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế ô nhiễm bom mìn ở một số địa phương và có chính sách tài trợ ODA cụ thể cho Việt Nam. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu