Chia sẻ cách tiếp cận trong công tác quản lý rủi ro bom mìn, vật nổ sau chiến tranh

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án nhằm nghiên cứu sự phát triển về chính sách và thực tiễn áp dụng trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm vật nổ sót lại sau chiến tranh.
(VOV5) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Trung tâm quốc tế Geneva về khắc phục bom mìn nhân đạo (GICHD) và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam giới thiệu Dự án quản lý rủi ro bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh nhằm chia sẻ cách thức tiếp cận trong công tác quản lý rủi ro bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.


Chia sẻ cách tiếp cận trong công tác quản lý rủi ro bom mìn, vật nổ sau chiến tranh  - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Ngọc Thành)


 Dự án nhằm nghiên cứu sự phát triển về chính sách và thực tiễn áp dụng trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm vật nổ sót lại sau chiến tranh. Ông Nghiêm Đình Thiện, đại diện Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, cho rằng: Dự án chính là kênh kết nối không chỉ các quốc gia, chuyên viên kỹ thuật mà còn là các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn. Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của dự án đồng thời đã và sẽ sẵn sàng hỗ trợ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia để hoàn thành các bước tiếp theo của dự án quản lý rủi ro bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, ông Nghiêm Đình Thiện nhấn mạnh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu