Giao lưu thanh niên Việt -Trung lần thứ 2

Chia sẻ
(VOV5) - 3000 đại biểu thanh niên Việt Nam và hàng chục nghìn đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ có nhiều hoạt động giao lưu phong phú, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa thế hệ trẻ hai nước. 

(VOV5) - Sáng nay, lễ khởi động giao lưu thanh niên Việt - Trung lần thứ 2 diễn ra tại thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, đánh dấu hoạt động giao lưu thanh niên Việt-Trung quy mô lớn chính thức bắt đầu.

Giao lưu thanh niên Việt -Trung lần thứ 2 - ảnh 1
Hình ảnh Lễ xuất quân khởi động Liên hoan vào sáng nay (Ảnh: tienphong.vn)


Diễn ra trong thời gian 4 ngày, 3000 đại biểu thanh niên Việt Nam và hàng chục nghìn đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ có nhiều hoạt động giao lưu phong phú, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa thế hệ trẻ hai nước. Tham dự lễ khởi động giao lưu thanh niên Việt - Trung lần thứ 2 có Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trương Hiểu Khâm, Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Chu Trường Khuê. Tại lễ khởi động, đại diện Trung ương Đoàn hai nước cùng bấm nút kết nối cây cầu mang ý nghĩa tượng trưng cho tình hữu nghị thanh niên Việt Nam và Trung Quốc. 

Giao lưu thanh niên Việt -Trung lần thứ 2 - ảnh 2
Lễ xuất quân khởi động của Liên hoan có sự tham gia của 700 thanh niên Việt Nam, 700 thanh niên Trung Quốc (Ảnh: tienphong.vn)


Theo chương trình,  3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam chia thành 7 nhóm đi đến 7 thành phố của Quảng Tây là Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành và Sùng Tả. Tại các địa điểm trên, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động như thăm một số di tích gắn liền với cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và giao lưu tại các nhà máy, cơ quan; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với thanh niên địa phương; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường...


Sau khi tham dự tại 7 thành phố, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ cùng tham dự các hoạt động tập trung tại thành phố Nam Ninh như chương trình “Trồng cây hữu nghị thanh niên Việt-Trung, Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu