Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Trung Quốc hy vọng chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 tới của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển. Đây là khẳng định của ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo diễn ra chiều 7/10 tại thủ đô Bắc Kinh.

(VOV5) - Trung Quốc hy vọng chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 tới của Thủ tướng Lý Khắc Cường sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển. Đây là khẳng định của ông Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại buổi họp báo diễn ra chiều 7/10 tại thủ đô Bắc Kinh.


Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam - ảnh 1
Nhân dịp dự Hội chợ ASEAN-Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường, chiều 2/9 tại Nam Ninh (Trung Quốc).


Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho biết chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ sau khi Trung Quốc có ban lãnh đạo mới, thể hiện Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam. Trung Quốc hy vọng, thông qua chuyến thăm, sẽ góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị, tăng cường tin tưởng chiến lược, thúc đẩy hợp tác thiết thực, không ngừng thúc đẩy quan hệ Hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển cả chiều rộng và chiều sâu./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu