Gần 9000 thanh niên tham dự Liên hoan thanh niên Việt Nam- Trung Quốc tháng 11/2013

Chia sẻ
(VOV5) - Với chủ đề “Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời”, Liên hoan Thanh niên Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 2, diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thu hút sự tham dự của gần 9000 đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc. Các hoạt động của Liên hoan lần này diễn ra tại 8 thành phố lớn của Trung Quốc như: Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Nam Ninh.
(VOV5) - Với chủ đề “Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời”, Liên hoan Thanh niên Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 2, diễn ra tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thu hút sự tham dự của gần 9000 đại biểu thanh niên Việt Nam và Trung Quốc. Các hoạt động của Liên hoan lần này diễn ra tại 8 thành phố lớn của Trung Quốc như: Liễu Châu, Bắc Hải, Khâm Châu, Quý Cảng, Ngọc Lâm, Cảng Phòng Thành, Sùng Tả và Nam Ninh.

Gần 9000 thanh niên tham dự Liên hoan thanh niên Việt Nam- Trung Quốc tháng 11/2013 - ảnh 1
Liên hoan thanh niên Việt-Trung lần thứ nhất được tổ chức năm 2010.


Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Liên hoan thanh niên Việt – Trung, diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cho biết: “Liên hoan Thanh niên Việt- Trung lần thứ nhất thành công tốt đẹp. Qua liên hoan đã thúc đẩy tình hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng như tuổi trẻ Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.  Liên hoan lần 2 này với mục đích vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Trung Quốc, góp phần tăng cường đối tác và hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.”

Theo chương trình, 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ chia thành 7 nhóm đi 7 thành phố và tham gia các hoạt động chính như: Lễ khởi động Liên hoan tại cửa khẩu Đông Hưng; thăm một số di tích gắn liền với cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tọa đàm về phát triển công nghiệp; thăm và giao lưu tại các nhà máy, cơ quan; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với thanh niên địa phương; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường... Sau khi tham dự tại 7 thành phố, 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ cùng tham dự các hoạt động tập trung tại thành phố Nam Ninh: chương trình Trồng cây hữu nghị thanh niên Việt – Trung, Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc. Tại Liên hoan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước của hai nước sẽ đến dự và tham gia giao lưu với thanh niên./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu