Đà Nẵng liên hoan tiếng hát Pháp Ngữ khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Gần 150 diễn viên là học sinh, sinh viên các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tham gia các tiết mục ca ngợi tình hữu nghị 2 nước Việt - Pháp.

Ngày 13/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát Pháp Ngữ khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Đà Nẵng liên hoan tiếng hát Pháp Ngữ khu vực miền Trung - Tây Nguyên - ảnh 1

Gần 150 diễn viên là học sinh, sinh viên các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tham gia các tiết mục ca ngợi tình hữu nghị 2 nước Việt - Pháp; cuộc sống, đất nước, con người, văn hóa Pháp và những ca khúc song ngữ Pháp - Việt. Liên hoan này cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân 2 nước Việt - Pháp; tăng cường giao lưu văn hóa, quan hệ hữu nghị giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt -  Pháp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan tiếng hát Pháp Ngữ khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cho biết: “Liên hoan đợt này có thể nói là có nhiều điểm mới. Các đoàn có sự đầu tư tiết mục rất bài bản công phu. Liên hoan là dịp để chúng ta tăng cường đối ngoại nhân dân, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Pháp. Đồng thời là dịp để các tình miền Trung- Tây Nguyên, số tỉnh mở rộng Đồng Bằng sông Cửu Long có sự gắn kết trao đổi kinh nghiệm giao lưu học hỏi về công tác đối ngoại nhân dân của thành phố. Tôi hy vọng sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp nói chung và Đà Nẵng Pháp ngày càng phát triển bền vững hơn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu