Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ

Chia sẻ
(VOV5) - Từ 20h ngày 7/8 đến 14/8/2021 sẽ trình chiếu trực tuyến trên kênh YouTube của viện Goethe buổi biểu diễn “Cái Tổ”– một sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Xưởng văn hóa.’’
Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 1

Các buổi biểu diễn sẽ được công chiếu trực tiếp trên kênh YouTube Goethe-Institut Vietnam vào lúc 20 giờ, tối thứ bảy hàng tuần trong tháng 8 này.

Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 2

Mở đầu là tác phẩm Múa đương đại và trình diễn âm nhạc “Cái Tổ”.

Cảm tác từ sự ảnh hưởng to lớn và rộng khắp của đại dịch Covid-19, biên đạo múa – giám đốc nghệ thuật của 1648kilomet Vũ Ngọc Khải đã cùng nhạc sĩ Trí Minh và nghệ sĩ viola Trần Thị Ngọc Thuỷ phát triển ý tưởng thành vở diễn “Cái Tổ”.

Để thưởng thức chương trình, khán giả chỉ cần truy cập: https://www.youtube.com/c/GoetheInstitutVietnam.

Sau buổi công diễn, khán giả có thể giao lưu với các nghệ sĩ, ekip thực hiện chương trình thông qua nền tảng Zoom.

Với sự đồng hành của Viện Goethe Hà Nội, “Cái Tổ” lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào tháng 10.2020. Chương trình chỉ có thể đón 70 khán giả tham dự trực tiếp.

Ông Wilfried Eckstein Viện trưởng Viện Goethe cho biết: "Sau gần một năm, tính thời sự, thông điệp nhân văn của “Cái Tổ” vẫn còn nguyên vẹn, khi hiện nay chúng ta đang phải trải qua kì giãn cách xã hội kéo dài trên cả nước. Do đó, Viện Goethe cùng 1648kilomet quyết định sẽ trình chiếu vở diễn trên nền tảng YouTube bắt đầu từ 20h ngày 7.8 đến 20h ngày 14.8.2021.

Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 3"Cái Tổ"

Vào tháng 7/2020, viện Goethe đã ra mắt công chúng yêu nghệ thuật chuỗi sự kiện Xưởng văn hóa.’’Đây là một năm đầy thách thức với tất cả mọi người, đặc biệt với các nghệ sỹ và những người làm văn hóa.

Vì vậy, “Xưởng văn hóa” ra đời không chỉ hỗ trợ các nghệ sỹ trong bối cảnh đại dịch mà còn là cơ hội để họ thử nghiệm, tự do sáng tạo và vượt qua giới hạn của chính mình. Tổng cộng đã có 20 buổi biểu diễn dưới các loại hình nghệ thuật khác nhau như múa, âm nhạc, trình diễn đa phương tiện được thực hiện tại viện Goethe Hà Nội.

Hiện nay, chúng ta tiếp tục ở trong tình trạng giãn cách kéo dài, tất cả các hoạt động trình diễn nghệ thuật buộc phải tạm dừng. Vì vậy, viện Goethe sẽ công chiếu trực tuyến một số buổi biểu diễn trong khuôn khổ dự án Xưởng văn hóa 2020. Chúng tôi hi vọng, đây là những món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng quý vị khán giả trong mùa dịch này.”

Một số hình ảnh về buổi biểu diễn:
Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 4Phần trình diễn Bí mật bị giấu kín
Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 5DJ - Nhạc sĩ Trí Minh
Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 6Nghệ sĩ Viola Ngọc Thuỷ
Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 7Phần trình diễn Sàn diễn cuộc đời.
Biểu diễn trực tuyến Múa đương đại kết hợp diễn tấu âm nhạc Cái tổ - ảnh 8Phần trình diễn Sàn diễn cuộc đời.

Cái Tổ” ra đời trong bối cảnh loài người phải học cách chấp nhận mọi kế hoạch đều có thể trở nên vô nghĩa vì đại dịch. Không còn những giao thương xuyên lục địa, thế giới rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại trong một ngôi nhà. Chúng ta buộc học cách sống chậm lại, nhìn thế giới bằng đôi mắt khác, và bên nhau, chúng ta nín thở chờ điều kì diệu xảy đến. 

“Cái Tổ” là một lát cắt về khát vọng tìm kiếm chốn an trú của con người, cho mỗi cá nhân và gia đình để được nương náu, dựa dẫm, nghỉ ngơi trong hành trình sống hài hoà với sự biến đổi khôn lường của thế giới hiện đại. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu