Việt Nam và CH Czech đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên trao đổi nhiều vấn đề liên quan tới hệ thống luật pháp và thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm của mỗi bên, từ đó thống nhất phương án xử lý những vấn đề có quan điểm khác biệt.

Từ ngày 23-25/10, tại thủ đô Praha của CH Czech, diễn ra vòng đàm phán đầu tiên của Hiệp định tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và CH Czech.

Đoàn Việt Nam do ông Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, dẫn đầu. Đoàn CH Czech do bà Gabriela Blahova Vụ trưởng Vụ các vấn đề quốc tế, Bộ tư pháp CH Czech, làm trưởng đoàn.

Tại vòng đàm phán, hai bên trao đổi nhiều vấn đề liên quan tới hệ thống luật pháp và thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm của mỗi bên, từ đó thống nhất phương án xử lý những vấn đề có quan điểm khác biệt.

Hai bên cơ bản thống nhất được những điều khoản chung của Hiệp định, tạo cơ sở cho vòng đàm phán thứ hai dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2018.

Trao đổi với Phóng viên Đài TNVN tại Praha, ông Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cho biết: "Việc tổ chức đàm phán, tiến tới ký kết thành công Hiệp định tương trợ tư pháp sẽ góp phần hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực đấu tranh và phòng chống tội phạm, qua đó góp phần củng cố mối quan hệ và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, cũng như góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại CH Czech. Vì vậy chúng tôi đánh giá vòng đàm phán này có ý nghĩa rất tích cực trong quan hệ hai nước".

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại CH Czech ngày 25/10, ông Lê Tiến thông báo về kết quả của vòng đàm phán thứ nhất, và cho rằng nó đáp ứng mục tiêu đoàn đặt ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu