Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Cộng hòa Czech

Chia sẻ
(VOV5) - Tỉnh Usti hiện có khoảng 8.000 người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, là một trong 3 cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất tại địa phương.

Ngày 13/10, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Czech Séc Hồ Minh Tuấn thăm và làm việc tại tỉnh Usti. Đại sứ Hồ Minh Tuấn làm việc với Chủ tịch tỉnh Oldrich Bubenicek và Chủ tịch Ủy ban Dân tộc thiểu số tỉnh Pavel Vodsedalek. Hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Usti và các địa phương của Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Cộng hòa Czech - ảnh 1 Đại sứ Hồ Minh Tuấn tặng quà Thị trưởng Plzen Martin Zrzavecký. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Đại sứ Hồ Minh Tuấn gợi ý một số lĩnh vực hợp tác với tỉnh Usti như công nghiệp chế tạo máy, khoáng sản, du lịch, giáo dục. Đại sứ đề nghị tỉnh Usti xem xét việc cấp đất xây dựng Trung tâm văn hóa Việt Nam. Đại sứ Hồ Minh Tuấn cũng đến thăm Văn phòng Hội nhập của tỉnh Usti, gặp gỡ Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại tỉnh Usti và đại diện các tổ chức, đoàn thể khác của người Việt Nam ở địa phương.

Tỉnh Usti hiện có khoảng 8.000 người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống, là một trong 3 cộng đồng dân tộc thiểu số lớn nhất tại địa phương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu