Việt Nam và Cộng hòa Czech còn rất nhiều tiềm năng hợp tác

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 6/6 tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Vương Đình Huệ dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt- Czech với sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp hai nước.
Việt Nam và Cộng hòa Czech còn rất nhiều tiềm năng hợp tác - ảnh 1 
Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Czech. Ảnh: VGP/Thành Chung

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời cùng với nền kinh tế của hai nước đang phát triển với nhịp độ cao và cùng hội nhập sâu vào kinh tế thế giới và khu vực, là điều kiện thuận lợi để hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, thương mại và đầu tư. Đặc biệt khi Hiệp định Thương mại Việt Nam – EU sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2018 sẽ mở ra cơ hội to lớn hơn nữa cho hai nước: "Chính phủ Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với Czech trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt quan tâm hơn nữa đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Czech có thế mạnh như năng lượng, khai khoáng, hạ tầng và phương tiện giao thông, cơ khí chế tạo, công nghiệp môi trường, công nghiệp quốc phòng và trang thiết bị bệnh viện và dạy nghề"…

Đồng tình với ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng thống Czech Milos Zeman khẳng định còn quá nhiều tiềm năng hợp tác giữa hai nước và một nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ đó là cộng đồng người Việt Nam với hơn 65 nghìn người hiện đang sinh sống và làm việc tại Czech: "Tôi đánh giá rất cao cộng đồng người Việt Nam tại Czech. Họ rất chăm chỉ và đang ngày càng hội nhập sâu rộng và đóng góp rất nhiều vào sự phát triển của đất nước Czech. Chính vì vậy, cộng đồng này đã được công nhận là dân tộc thiểu số ở Czech và hưởng đầy đủ các quyền công dân. Thêm vào đó, tổng số sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học của Czech ngày càng tăng lên nhanh chóng. Đây là cầu nối để thúc đẩy sự hợp tác hai nước chúng ta".

Ngay tại Diễn đàn, Tổng thống Czech Milos Zeman và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký kết 7 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, kỹ thuật, xây dựng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu