Việt Kiều Thái Lan tổ chức lễ rước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 15/2, bà con Việt Kiều tại tỉnh Na-khon-pha-nôm long trọng tổ chức lễ rước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thủ đô Viêng-chăn về Thái Lan.

Việt Kiều Thái Lan tổ chức lễ rước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh với kiều bào Thái Lan (Ảnh tư liệu)

(VOV5) - Ngày 15/2, bà con Việt Kiều tại tỉnh Na-khon-pha-nôm long trọng tổ chức lễ rước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thủ đô Viêng-chăn về Thái Lan. Đây là bức tượng bán thân, nặng 200 kg, cao hơn một mét, được đúc bằng đồng do nhà điêu khắc Minh Đỉnh sáng tác, là quà tặng của Bộ trưởng Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son dành cho bà con Việt Kiều Thái Lan. Đại diện cho bà con Việt Kiều Thái Lan đón nhận bức tượng Bác Hồ, ông Đào Trọng Lý, Chủ tịch hội người Việt Nam tỉnh Na-khon-pha-nôm xúc động nói:“Hôm nay, hội người Việt Nam sang nhận bức tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản Na-choọc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng hoạt động năm 1928 - 1929. Chúng tôi vô cùng xúc động khi nhận bức tượng để bà con Việt Kiều tỉnh Na-khon-pha-nôm cũng như bà con Việt Kiều tại Thái Lan được chiêm ngưỡng và luôn học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại”.


Bức tượng sẽ được đặt tại nơi trang trọng nhất trong Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Mày, huyện Mương, tỉnh Na-khon-pha-nôm, Thái Lan.


PV Đài TNVN thường trú tại Lào

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu