Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Du lịch (sửa đổi)

Chia sẻ
(VOV5) -  Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều cơ bản tán thành sự cần thiết xây dựng dự án Luật du lịch (sửa đổi) do Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách xây dựng du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
(VOV5) -  Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều cơ bản tán thành sự cần thiết xây dựng dự án Luật Du lịch (sửa đổi) do Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách xây dựng du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Khẳng định sự cần thiết xây dựng Luật, các đại biểu cho rằng, đây là cơ sở pháp lý để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.


Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Du lịch (sửa đổi) - ảnh 1
ảnh minh họa: Khách du lịch người nước ngoài đi bộ tham quan phố phường Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN



Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đều cơ bản tán thành sự cần thiết xây dựng dự án Luật du lịch (sửa đổi) do Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có chính sách xây dựng du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Một số ý kiến đề nghị cần rà soát các quy định pháp luật liên quan về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực du lịch, đồng thời nghiên cứu chi tiết hóa các chính sách phát triển du lịch, huy động nguồn lực, hỗ trợ phát triển du lịch; lồng ghép phát triển du lịch trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch. 

Buổi chiều, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu