Mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ ngày 12/4 tổ chức họp mặt với các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Achar, Ban quản trị chùa, cán bộ công chức, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

(VOV5) - Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ ngày 12/4 tổ chức họp mặt với các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại Đức, Achar, Ban quản trị chùa, cán bộ công chức, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn thành phố mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer  - ảnh 1
Lễ cầu an trong ngày Tết Chôl Chnăm Thmây (Ảnh: internet)


Thành phố Cần Thơ hiện có trên 5.200 hộ Khmer với gần 23.000 nhân khẩu sinh sống xung quanh 12 chùa Khmer theo hệ phái Nam tông với gần 140 vị sư sãi tập trung chủ yếu địa bàn 3 quận, huyện Ô Môn, Thới Lai và Cờ Đỏ. Được sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, hầu hết bà con Khmer nghèo đều được xây nhà mới, giải quyết việc làm, được sử dụng lưới điện quốc gia và nước sạch. Đến năm 2013, trong đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát. Phần lớn hộ Khmer đều có mức sống ngang bằng với hộ dân cư trong cộng đồng./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu