Họp mặt cán bộ, chức sắc dân tộc Khmer năm 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 09/01, tại Thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt hơn 400 cán bộ, chức sắc dân tộc Khmer các tỉnh thành Khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác  năm 2013.
(VOV5) - Sáng 09/01, tại Thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt hơn 400 cán bộ, chức sắc dân tộc Khmer các tỉnh thành Khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh để đánh giá công tác dân tộc, tôn giáo năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ công tác  năm 2013. Năm qua,  tình hình kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ nói chung và vùng dân tộc Khmer được ổn định và phát triển. Tốc độ phát triển trong vùng đạt hơn 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn trên 32 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer mỗi năm giảm 3%. Công tác  giáo dục ở các trường phổ thông  được quan tâm đầu tư  với hệ thống các trường Phổ thông dân tộc nội trú được xây dựng đều khắp các tỉnh. Việc dạy và học chữ Khmer và chăm sóc sức khỏe người dân được các địa phương quan tâm…


Họp mặt cán bộ, chức sắc dân tộc Khmer năm 2013 - ảnh 1
Quang cảnh buổi họp mặt. (Ảnh: QĐND)


Đánh giá về sự phát triển của các địa phương trong vùng có đông bà con Khmer, ông Thạch Minh Mẫn, nguyên Chủ  tịch UBMT TQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, cho biết: “Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là chương trình 135), Chương trình hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (chương trình 134) và các chính sách khác được thực hiện ở địa phương rất tốt. Cụ thể về phát triển kinh tế, đời sống của bà con càng ngày phát triển, khoa học kỹ thuật ngày tiến bộ. Về văn hóa được học hành bằng chữ Khmer. Cụ thể như trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh, cấp huyện được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nói chung bà con Khmer ngày càng tin tưởng, tín nhiệm sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.” 

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh vùng Tây Nam Bộ, năm 2013, các tỉnh trong vùng tiếp tục triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo; tăng cường công tác giảm nghèo; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào Khmer; tập trung phát triển giáo dục- đào tạo; y tế;  phát huy và giữ gìn văn hóa  truyền thống của dân tộc; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên người dân tộc Khmer./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu