Hướng tới phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á tại Việt Nam.

Ngày 2/12, tại Diễn đàn Bộ trưởng trong khuôn khổ Đại hội biển Đông Á lần thứ 7, diễn ra theo hình thức trực tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân khẳng định: Việt Nam mong muốn hợp tác với tất cả các nước trong khu vực để cùng nhau hành động, chia sẻ các kinh nghiệm, thực tiễn tốt nhằm hướng tới mục tiêu chung là phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á.

Hướng tới phát triển bền vững khu vực các biển Đông Á - ảnh 1Đoàn Việt Nam thông qua Tuyên bố chung cấp bộ trưởng về phát triển bền vững biển Đông Á. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Quan hệ đối tác Quản lý môi trường các vùng biển Đông Á (PEMSEA), Việt Nam đã thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á bằng các hành động cụ thể như: nhân rộng quản lý tổng hợp vùng bờ tại các địa phương ven biển; ban hành và thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030... Thứ trưởng Lê Minh Ngân khẳng định cam kết tiếp tục ủng hộ và đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á tại Việt Nam.

Tại Diễn đàn, các Trưởng đoàn các quốc gia thành viên thông qua và cùng ký bản Tuyên bố chung Diễn đàn Bộ trưởng theo hình thức trực tuyến. Tuyên bố kêu gọi các nước khu vực hành động nhằm xây dựng lại tốt hơn khắc phục khỏi tác động của đại dịch toàn cầu thông qua quan hệ đối tác tăng cường; hướng tới một nền quản trị đại dương có trách nhiệm và mạnh mẽ dựa trên các nguyên tắc phát triển bền vững, nền kinh tế xanh...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu