Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn bàn giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện Bộ Y tế, 1.540.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại,

Tối 25/11, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản, từ ngày 22/11 đến 25/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Ngay sau khi chuyên cơ chở Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ bàn giao vaccine và tiền phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ, doanh nghiệp Nhật Bản tặng Việt Nam, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại Lễ bàn giao, đoàn bàn giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện Bộ Y tế, 1.540.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19. Như vậy, đến nay, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác.

Đoàn công tác cũng bàn giao cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, đại diện cho Bộ Tài chính, số tiền 1 triệu USD do Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp cựu Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama Yukio, hiện là Chủ tịch Viện Nghiên cứu Đông Á.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên có buổi tiếp và làm việc với ngài Koichi Haguida, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản. Hai bên nhất trí khẳng định quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian sắp tới sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu