Thúc đẩy sự hội nhập khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo diễn ra đến hết ngày 19/11, là diễn đàn học thuật chuyên nghiệp thảo luận những cách thức mở rộng và phát huy kết nối giữa Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á.

Ngày 18/11, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Kết nối giữa Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á: Quá khứ và hiện tại”, nhằm làm rõ các kết nối xuyên suốt trong chiều dài lịch sử khu vực Nam Á với 2 khu vực địa lý quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương là Đông Á và Đông Nam Á.

Thúc đẩy sự hội nhập khu vực Nam Á, Đông Á và Đông Nam Á - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh:  qdnd.vn

Hội thảo diễn ra đến hết ngày 19/11, là diễn đàn học thuật chuyên nghiệp và thẳng thắn để thảo luận về những cách thức mở rộng và phát huy kết nối giữa Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và thịnh vượng của khu vực châu Á.

Hội thảo gồm 3 phiên: Kết nối Nam Á và Đông Nam Á - Hội nhập và hợp tác; Nhân tố tác động đến  kết nối Nam Á với Đông Nam Á; Kết nối văn hóa, tôn giáo và con người giữa Nam Á với Đông Nam Á, tập trung vào nội dung như: Xác định các mối liên kết trong lịch sử và hiện tại giữa Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á nhằm tìm ra các chiến lược để tối ưu hóa tiềm năng hội nhập và phát triển khu vực; khái niệm hóa các kết nối giữa Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á; mạng lưới kết nối tiểu vùng giữa các thể chế ở Nam Á với Đông Á và Đông Nam Á như: Hợp tác Mekong-Ganga, ASEAN+…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu