Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng lãnh đạo Nghị viện Maroc

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cùng Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami tiếp tục thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Ngày 14/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Maroc Naam Miyara và Thư chúc mừng tới Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami nhân dịp hai nhà lãnh đạo được bầu làm Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Maroc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng lãnh đạo Nghị viện Maroc - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trong Thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cùng Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami tiếp tục thúc đẩy thực hiện các nội dung hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước đi vào chiều sâu thiết thực trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Maroc vào tháng 12/2017.

Từ những thành quả đạt được trong suốt 60 năm quan hệ Việt Nam-Maroc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn cùng Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Maroc tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và giữa cơ quan lập pháp hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu