Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ họp trực tuyến kết hợp trực tiếp

Chia sẻ
(VOV5) - Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội xem xét để thông qua 02 dự án Luật, 05 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 05 dự án luật. 

Tiếp tục chương trình phiên họp lần thứ 4, sáng 13/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí chọn phương án họp trực tuyến kết hợp trực tiếp, họp trong 17 ngày và chia thành hai đợt: Đợt 1 diễn ra từ 20/10 đến 1/11 theo hình thức trực tuyến. Đợt 2 diễn ra từ ngày 8/11 đến 13/11 theo hình thức trực tiếp. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì có thể họp trực tuyến cả kỳ.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV sẽ họp trực tuyến kết hợp trực tiếp - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp. Ảnh: daibieunhandan.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tinh thần chung của Quốc hội đồng hành cùng cả nước trong phòng, chống dịch, do đó, đề nghị Quốc hội làm việc cả ngày Chủ nhật để rút ngắn thêm 3 ngày làm việc, dành thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề vào cuối năm. Việc rút ngắn thời gian nhưng phải đảm bảo chất lượng bởi kỳ họp này quyết định khuôn khổ kế hoạch cho cả năm 2022.

Về công tác xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội xem xét để thông qua 02 dự án Luật, 05 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 05 dự án luật.

Đáng chú ý, Quốc hội cho ý kiến các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có nội dung về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 (trong đó có việc lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương).

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành 2 ngày rưỡi tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu