Phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV diễn ra từ 11 - 14/10/2021

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Ngày 8/10, Văn phòng Quốc hội cho biết từ 11-14/10/2021, Phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Phiên họp thứ tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV diễn ra từ 11 - 14/10/2021 - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Chương trình dự kiến, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê và các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế.  Trong công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu